Kết quả tìm kiếm cho "Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12
Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng vừa tiến hành đợt kiểm tra và tuyên truyền hướng nghiệp TSQS năm 2026 tại một số địa phương, đơn vị. Đoàn công tác yêu cầu ban TSQS các cấp tập trung quán triệt nghiêm quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và các thông tư, hướng dẫn; tổ chức nghiêm túc công tác sơ tuyển, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, thu hút nhiều thí sinh có lực học tốt vào các trường Quân đội.
Tuyển sinh quân sự (TSQS) là khâu đầu tiên trong quy trình đào tạo của các học viện, nhà trường trong quân đội, có vai trò quyết định đến chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong quân đội.
Huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) có địa bàn rộng, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí không đều, ảnh hưởng đến chất lượng tuyển sinh quân sự (TSQS). Tuy nhiên, năm 2024, bằng nhiều nỗ lực, địa phương vươn lên “ngoạn mục”, có số lượng thí sinh trúng tuyển vào các nhà trường, học viện quân đội cao nhất trong tỉnh (15 thí sinh, tính đến cuối tháng 8/2024), cũng là thành tích cao nhất từ trước đến nay của huyện.
Quý I và II hàng năm, công tác tuyển sinh quân sự (TSQS) vào học viện, nhà trường trong quân đội lại được ban TSQS các cấp đẩy mạnh thực hiện, theo kế hoạch dài hơi. Bởi, việc lựa chọn thí sinh đủ điều kiện tuyển sinh rất khó khăn, trải qua nhiều quy trình nghiêm ngặt, cần chuẩn bị sớm ngay từ đầu.
Ban Tuyển sinh Quân sự (TSQS) tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch TSQS năm 2022. Theo đó, công tác tổ chức tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2022 cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2021.
Sáng 7-4, đoàn công tác Ban Tuyển sinh Quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng, do trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu), Phó Trưởng ban Thường trực Ban TSQS Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã dự buổi tư vấn tuyển sinh quân sự tại Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (TP. Châu Đốc). Tham dự còn có lãnh đạo Quân khu 9, Ban TSQS tỉnh An Giang và TP. Châu Đốc, lãnh đạo một số học viện, trường quân đội.
Chiều 6-4, Đoàn công tác Ban Tuyển sinh Quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng, do trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu), Phó Trưởng ban Thường trực Ban TSQS Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác TSQS tại tỉnh An Giang.
Theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất vào 1 trường quân đội hoặc công an, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tính ổn định trong công tác sơ tuyển, xét tuyển tại địa phương. Yêu cầu về tiêu chuẩn sức khỏe ngày càng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến số lượng thí sinh đăng ký dự thi. Điểm chuẩn đầu vào của các trường quân đội năm 2020 cao hơn các năm trước từ 2-4 điểm, tác động đến tâm lý thí sinh. Nhiều em đã điều chỉnh nguyện vọng, dù kết quả điểm thi đủ điều kiện trúng tuyển.
Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng đã ban hành Công văn số 11 về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển.
Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng ban hành tài liệu "Những điều cần biết về tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự trong quân đội năm 2020".
Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng vừa ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các học viện, trường thực hiện việc đăng ký sơ tuyển, đăng ký dự Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia. Theo đó, năm 2020, các học viện, trường trong Quân đội tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo phương án: Sử dụng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia, để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự.
Chiều ngày 5-8, Ban Tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng chính thức công bố điểm chuẩn toàn bộ khối các trường quân đội. Theo đó, điểm chuẩn vào nhiều trường giảm mạnh so với năm trước từ 3 – 5 điểm.